An ninh hình sự

Hai “quái xế” chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

31/10/2018, 06:14

Từng gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Thái Bình, 2 tên cướp đã bị lực lượng công an bắt giữ.

TB30101

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 30/10, Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Quốc Trị (SN 1990) và Đỗ Mạnh Trường (SN 1976), cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 6/7, nảy sinh ý đồ trộm cắp Trị và Trường đi trên chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 17K6-7677, mang theo 1 vam phá khóa lượn khắp các tuyến đường. Khi đến đoạn đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình phát hiện người dân sơ hở, để xe trước cửa nhà không có người trông coi, hai đối tượng đã dừng xe. Trí đứng ở ngoài cảnh giới, còn Trường dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy Honda Wave Anpha, BKS 17B9-251.59 rồi nhanh chóng tẩu thoát.

TB30102

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ

Nhận được tin báo, Công an TP.Thái Bình đã thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ đối tượng và vụ việc. Qua khoanh vùng, các trinh sát đã xác định 2 đối tượng tình nghi Phạm Quốc Trị và Đỗ Mạnh Trường nên đã triệu tập đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Trị và Trường khai nhận chính 2 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave Anpha trên đường Long Hưng. Trị cũng khai nhận trước khi bị bắt giữ, từ tháng 7 đến tháng 10/2018, đối tượng đã tự mình thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Thái Bình. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, 2 đối tượng Trị và Trường đều có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.