Công nghệ

Hai tàu chiến Nga liên tục dội Kalibr "hỏa thiêu" khủng bố

20/08/2016, 07:25
image

Các tàu tên lửa "Zeleny Dol" và "Serpukhov" đã thực hiện ba vụ phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt phiến quân ở Syria.

Untitled

Các tàu tên lửa "Zeleny Dol" và "Serpukhov" đã thực hiện ba vụ phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt phiến quân ở Syria.

Đoạn video được đăng tải trên Mirror ghi lại cảnh quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu của quân khủng bố gồm IS và phiến quân Hồi giáo khác tại Syria.

Cụ thể, các tàu tên lửa "Zeleny Dol" và "Serpukhov" của Hạm đội Biển Đen Nga đã thực hiện ba vụ phóng tên lửa có cánh Kalibr từ vùng biển Địa Trung Hải tiêu diệt nhiều tên phiến quân và làm thiệt hại nặng cơ sở vật chất của chúng.

Tên lửa Kalibr dùng để tấn công các mục tiêu trên đất liền như trung tâm chỉ huy, sân bay, kho tàng... Tên lửa hành trình này có chiều dài 8,9 m, đường kính 0,53 m, trọng lượng phóng 2.300 kg mang theo đầu đạn nặng 450 kg. Tên lửa được phóng ở trạng thái thẳng đứng với sự trợ giúp của động cơ tăng cường nhiên liệu rắn.

Ở trạng thái ổn định, động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy sẽ đưa Kalibr vượt hàng nghìn km tới mục tiêu với tốc độ bay cận âm. Tên lửa được trang bị hệ thống định vị quán tính, vệ tinh GLONASS trên hành trình bay, ở pha cuối tiếp cận mục tiêu trang bị radar chủ động ARGS-14 đem lại độ chính xác rất cao. Sai số chính xác của phiên bản này chỉ chưa đầy 3 mét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.