Xã hội

Hai Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

25/09/2017, 15:49

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm 2 người làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

thu-truong-bo-giao-duc-vua-duoc-bo-nhiem

Ông Nguyễn Hữu Độ (trái) và ông Nguyễn Văn Phúc

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm hai ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Theo quyết định, hai tân Thứ trưởng sẽ bắt đầu công việc từ ngày 22/9.

Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm 1962, là Cử nhân Sư phạm Toán, Tiến sĩ Quản lý giáo dục.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, từ năm 2008 đến nay, ông Độ là Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Phúc sinh năm 1974, quê Long An. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Trường ĐH Ngoại thương năm 1995 và lấy bằng thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Cao học Việt Nam - Hà Lan, chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Viện KHXH La Hay, Hà Lan năm 1998.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị Tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành Kinh tế của Viện KHXH La Hay.

Từ tháng 2/2008-6/2008, ông là Phó trưởng khoa, Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Mở TP.HCM.

Từ năm 2008 tới nay, ông Phúc là Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM.

Với quyết định này, Bộ GD&ĐT sẽ có 6 lãnh đạo, gồm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Hữu Độ. 

Trước đó hơn 1 năm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã nghỉ hưu theo chế độ. Và trong kế hoạch, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ cuối tháng 11/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.