Hạ tầng

Hầm Đèo Cả là dự án điển hình về thu hút vốn xã hội

02/07/2015, 15:37

Sáng 2/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

5
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao tiến độ, công tác thi công dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Tốc độ đào hầm tương đương chuẩn quốc tế

Tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp thị sát công tác thi công hầm, kiểm tra các tiến độ triển khai, phương tiện máy móc, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

Theo ông Lê Quỳnh Mai, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án), kiêm Giám đốc điều hành dự án hầm đường bộ Đèo Cả, tiến độ dự án trọng điểm đang được kiểm soát tốt, tăng nhanh về sản lượng và tốc độ khoan nổ, đào hầm. "Các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca liên tục. Hiện, về khối lượng chung, dự án đã đào được 3.150m (đạt tiến độ 38%). Riêng phần đường dẫn và cầu cơ bản đáp ứng kế hoạch với khối lượng khoảng 43%. 

3
Tặng quà, thăm hỏi, động viên tư vấn giám sát nước ngoài, cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thi công dự án.

Ông Ichizuru Ishimoto, Giám đốc dự án tư vấn giám sát (Nippon Koei) cho biết nhiều nhà thầu như Sông Đà, Quản Trung đạt tốc độ đào hầm Đèo Cả trên dưới 150m/mũi (tăng 20-50m/mũi so với thời gian trước đây), tương đương tiêu chuẩn quốc tế. Dù dự án trọng điểm, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường được đảm bảo tối đa. 

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, với đà này, thời điểm dự kiến thông hầm Đèo Cả rơi vào khoảng tháng 9/2016, trước khi hoàn thành vào tháng 7/2017, vượt kế hoạch từ 6-8%. Nhà đầu tư cũng đang tổ chức thi tuyển kiến trúc cửa hầm Đèo Cả để tạo điểm nhấn công trình, mở ra tiềm năng thu hút du lịch.

Chủ động được nguồn vốn trong nước

Phát buổi tại buổi giao ban, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh 6 điểm nổi bật dự án. Theo đó, sau 2 năm triển khai, tiến độ hầm Đèo Cả có những bước tiến khả quan, chủ động được nguốn vốn đầu tư trong nước, nhà đầu tư chứng tỏ năng lực trong quá trình thực hiện; đặc biệt tiết giảm tổng mức đầu tư mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị cần nghiên cứu, nhân rộng mô hình quản lý, triển khai dự án trọng điểm từ công trình hầm Đèo Cả.

4
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư, nhà thầu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao tiến độ thi công dự án. Theo Phó Thủ tướng, chủ đầu tư dự án chứng tỏ kinh nghiệm quản lý, điều hành, năng lực đầu tư, trong khi đó các nhà thầu thi công cũng đều là những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực hầm. "Tiến độ kiểm soát tốt, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Công trường tiếp tục phải được tập trung cao độ, đảm bảo thi công nhanh, chất lượng, an toàn nhất", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, từ dự án hầm Đèo Cả phát triển mô hình mới về thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài xã hội nên cần được phát huy, nhân rộng. Nếu cứ trông chờ ngân sách, thì không cách gì có thể triển khai, đáp ứng được. "Việt Nam chuẩn bị ra khỏi danh sách các nước ưu đãi vốn ODA nên nhu cầu về nguồn lực ngoài xã hội là rất lớn, bức thiết. Vừa rồi, Bộ GTVT triển khai các dự án BOT rất tốt với 65 dự án, tổng mức đầu tư 25.000 tỷ", Phó Thủ tướng nói.

Theo đại diện nhà đầu tư  dự án Đèo Cả, sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án được tiết giảm từ 19.000 tỷ đồng xuống 15.000 tỷ và hiện được tiết giảm xuống còn hơn 11.000 tỷ (giảm 40%). Trên cơ sở này, nhà đầu tư Đèo Cả đề xuất triển khai tiếp hầm Cù Mông, hầm Hải Vân và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đang triển khai các dự án hầm: Dự án hầm Đèo Cả (bao gồm hầm Cổ Mã), hầm Cù Mông và mở rộng hầm Hải Vân. Dự kiến dự án mở rộng hầm Hải Vân được thi công từ tháng 10/2015 và hoàn thành tháng 3/2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.