Hồ sơ tài liệu

Hàn - Mỹ tập trận giả tưởng hệ thống phòng thủ THAAD

09/02/2017, 07:52

Mỹ-Hàn quyết định lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc đề phòng mối đe dọa tên lửa, hạt nhân từ Triều Tiên.

Seoul và Washington sẽ thực hiện các cuộc tập trận

Seoul và Washington sẽ thực hiện các cuộc tập trận chung.

Ngày 8/2, Yonhap dẫn lời quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Seoul và Washington sẽ thực hiện các cuộc tập trận chung vào tháng tới. Đặc biệt, trong các cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" lần này, hai nước đồng minh sẽ thực hiện cuộc tập trận trong điều kiện giả tưởng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được lắp đặt và đi vào hoạt động.

Mỹ - Hàn quyết định lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc đề phòng mối đe dọa tên lửa, hạt nhân từ Triều Tiên. Tuần trước, trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đồng ý thực hiện tập trận quân sự quy mô lớn phòng Triều Tiên. Hai bên cũng tái khẳng định, hệ thống THAAD sẽ được triển khai và lắp đặt tại Hàn Quốc trong năm nay.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.