Hồ sơ tài liệu

Hàn Quốc: Động đất ở Triều Tiên có thể là tự nhiên

23/09/2017, 19:57

Nha khí tượng Hàn Quốc cho rằng động đất mới ở Triều Tiên có thể là thảm họa tự nhiên.

080517_feat_seismology_main

Nha khí tượng Hàn Quốc cho rằng động đất mới ở Triều Tiên có thể là thảm họa tự nhiên, không phải do thử hạt nhân

Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc tối 23/9 (theo giờ khu vực) đăng báo cáo khẩn cho biết, nhiều khả năng trận động đất vừa xảy ra ở Triều Tiên là thảm họa tự nhiên.

Theo cơ quan quản lý và dự báo thơi tiết của Hàn Quốc, trận động đất có cường độ mạnh 3.0 độ richter (truyền thông Trung Quốc cho rằng mạnh 3.4 độ richter).

Cơ quan thời tiết của Hàn Quốc xác nhận rằng trận động đất này xảy ra gần khu vực Triều Tiên trước đó đã tiến hành một vụ thử hạt nhân thành công lần thứ 6.

AEN20170923004053315_01_i

Trận động đất xảy ra vào lúc 16h29 giờ khu vực, tại địa điểm có tọa độ 41,4 độ vĩ Bắc, 129,1 độ kinh Đông, thuộc khu vựcĐông Bắc của Triều Tiên. (ảnh Yonhap)

Yonhap cho hay, dư chấn được ghi nhận vào lúc 17:29 phút giờ khu vực. Tâm chấn phát ra cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên khoảng 20 km về phía Đông Nam.

"Trận động đất đã được phân tích dựa trên các dữ liệu ban đầu. Theo dữ liệu có được, có thể là thảm họa tự nhiên. Sóng âm tạo ra từ tâm chấn các vụ động đất do thử hạt nhân gây ra thường đo được ngay nhưng lần này không phát hiện dấu hiệu" - một quan chức của Nha khí tượng Hàn Quốc cho hay.

Trước đó, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản cũng cho rằng trận động đất mạnh 3.4 độ richter, nằm ở độ sâu 0 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.