Thế giới

Hàn Quốc tìm động lực phát triển mới tại Trung Đông

02/03/2015, 09:07

Hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bắt đầu chuyến công du 9 ngày tới bốn nước Trung Đông: Kuwait, Saudi Arabia...

114

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Chuyến công du lần này tập trung vào hợp tác kinh tế nhằm tạo một động lực phát triển mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.  Bà Park Geun-hye sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo 4 nước, thảo luận những biện pháp hợp tác trong các lĩnh vực: Năng lượng, xây dựng, y tế, truyền thông và công nghệ thông tin.

Thị trường Trung Đông vốn là nguồn thu chính của các nhà xây dựng Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Nhân dịp này, Hàn Quốc sẽ mở các diễn đàn kinh tế tại bốn nước, giúp đỡ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tại những thị trường này. Trong đoàn tháp tùng lần này có đại diện 110 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, nổi bật là tập đoàn điện tử Samsung và nhà sản xuất ô tô Hyundai, theo Kyodo.

Ngoài ra, bà Park cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo bốn nước Trung Đông về tình hình khu vực và các vấn đề toàn cầu hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.