Thế giới

Hàn Quốc: Triều Tiên nói thôi là chưa đủ

21/03/2018, 06:30

Hàn Quốc vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha 

Ngày 20/3, thông tấn Hàn Quốc (Yonhap) dẫn lời Ngoại trưởng Kang Kyung-wha khẳng định, nước này vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động thiết thực về giải trừ vũ khí hạt nhân.

Bà Kang cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng không nhận được bất cứ sự nhượng bộ nào nếu chỉ công khai đối thoại mà không hành động.

Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định: “Nguyên tắc của chúng tôi là không nhượng bộ cho việc Triều Tiên công khai đàm phán.

Các biện pháp trừng phạt sẽ không được nới lỏng cho đến khi Bình Nhưỡng nhất trí với các kế hoạch cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân và thực hiện hành động.

Trong tiến trình đó, việc đảm bảo an toàn cho chính quyền Bình Nhưỡng như Triều Tiên mong muốn cũng sẽ được thảo luận".

Song bà Kang cũng cho biết, Hàn Quốc vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Theo bà, lúc này các bên chưa có đủ thời gian để đưa ra một lộ trình giải trừ vũ khí hạt nhân cụ thể trước cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Triều-Mỹ.

Tuy nhiên, bà hy vọng lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ đạt thỏa thuận về đường lối và khung thời gian rõ ràng để loại bỏ các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.