Thế giới

Hàng chục nghi phạm Hồi giáo "sa lưới" trong cuộc đột kích ở Moscow

15/11/2017, 20:06
image

Lực lượng an ninh của Nga vừa bắt giữ 69 nghi phạm liên quan tới một Tổ chức Hồi giáo bị cấm.

AyJWYqT

 Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh minh họa

Theo AFP, hôm 14/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 69 nghi phạm có liên quan tới một tổ chức Hồi giáo đã bị bắt giữ tại nước này trong một cuộc đột kích bất ngờ tại thủ đô Moscow.

Nhiều tài liệu hoạt động của chúng cũng đã bị thu giữ. Đại diện cơ quan an ninh Nga cho biết, những nghi phạm nói trên thuộc phong trào truyền giáo đạo Hồi Sunni Tablighi Jamaat, một tổ chức cực đoan bị cấm hoạt động tại Nga.

Theo FSB, nhóm này được chỉ đạo bởi các thành viên người bản xứ tại các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ.

Trước đó, nhà chức trách Nga cũng đã bắt giữ nhiều nghi can bị cáo buộc dính díu tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Nga.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.