Thế giới giao thông

Hãng hàng không lớn thứ 2 của Đức sắp tuyên bố phá sản

17/08/2017, 09:33

Hãng hàng không Air Berlin của Đức đang nợ nần chồng chất sẽ nộp đơn xin phá sản.

23

Hãng hàng không Air Berlin của Đức đang nợ nần chồng chất sẽ nộp đơn xin phá sản.

Hãng hàng không Air Berlin của Đức đang nợ nần chồng chất sẽ nộp đơn xin phá sản sau khi cổ đông lớn nhất là Etihad (có trụ sở tại Abu Dhabi) tuyên bố sẽ không hỗ trợ thêm tài chính, tờ Bangkok Post cho biết ngày 15/8.

Hãng hàng không Air Berlin cho biết trong một thông báo rằng, sau khi Etihad rút hỗ trợ đầu tư, “hãng đã đi tới kết luận, sẽ không còn con đường tích cực nào phía trước Air Berlin”. Ngoài ra, có thông tin, hãng hàng không quốc gia Lufthansa sẽ mua một số cổ phần của chính đối thủ Air Berlin. 

Air Berlin thua lỗ hơn 2,7 tỉ euro (tương đương 3,2 tỉ USD) trong ít nhất 6 năm qua và tổng nợ đang chồng chất lên tới 1,2 tỉ euro. Etihad đã mua 29% cổ phần của công ty này năm 2012, với chiến lược đưa thêm hành khách tới trung tâm vận tải Abu Dhabi. Nhưng có lẽ, Etihad đã thất bại với toan tính chiến lược vì tính đến năm 2016, tình hình thua lỗ, sụt giảm của Air Berlin kéo theo giá trị cổ phiếu sụt giảm và giá trị số cổ phần của Etihad sụt giảm 1,87 tỉ USD. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.