Giao thông

Hàng hóa qua cảng biển Quảng Ninh đạt trên 2,2 tỷ USD

10/06/2018, 14:07

Tàu thuyền xuất nhập khẩu qua cảng biển Quảng Ninh tăng hơn 62%, đạt trên 2,2 tỷ USD.

cangquangninh

Lượng tàu thuyền thông qua cảng biển Quảng Ninh tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 - Ảnh minh họa

Tin từ Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2018, tàu thuyền xuất nhập khẩu qua cảng đạt 6.738 phương tiện tăng hơn 62%. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cảng biển khu vực Quảng Ninh đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Quảng Ninh, thời điểm hiện tại, hoạt động hàng hải tại khu vực này còn vướng phải một số khó khăn như: đoạn luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân có độ sâu không đều, hạn chế trong tiếp nhận các tàu container cỡ lớn ra, vào cảng. Cùng đó, việc xây dựng cảng biển Quảng Ninh thành đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa đi các tỉnh phía Bắc bị hạn chế khi dự án đường sắt từ Cái Lân đi Kép bị dừng.

Bên cạnh đó, nguồn hàng xuất khẩu để cung cấp cho hãng tàu quay vòng vẫn chưa đều. Giá cước vận tải, xếp dỡ, phí lai dắt; cơ sở hạ tầng tại các cảng, hoạt động logistics, dịch vụ hậu cần cảng biển cũng còn nhiều hạn chế, chưa thực sự thông thoáng. "Thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế cảng biển để đánh giá tiềm năng; nhận diện khó khăn, đưa ra những giải pháp tháo gỡ liên quan đến dịch vụ hàng hải tại cảng, cơ chế chính sách của địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống cảng biển", lãnh đạo Cảng vụ Quảng Ninh chia sẻ.

img

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 10/6/2018

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.