Thị trường

Hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam với thuế suất 0%

27/10/2016, 18:19

Hàng nghìn sản phẩm hàng hóa như rau, củ, quả... từ Trung Quốc sẽ vào Việt Nam với thuế suất 0%.

Hang-hoa-Trung-Quoc-se-tran-vao-Viet-Nam-voi-thue-

Hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam với thuế suất 0%. Ảnh minh họa

Bộ Công thương ngày 27/10 cho biết, Chính phủ vừa công bố danh sách các mặt hàng sẽ được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).

Theo đó, hàng nghìn mặt hàng như rau, củ, quả có xuất xứ từ các nước trong khu vực này sẽ được áp dụng mức thuế 0% khi xuất khẩu vào Việt Nam, trong đó sẽ bao gồm hàng nghìn sản phẩm hàng hóa như rau, củ, quả... từ Trung Quốc sẽ vào Việt Nam với thuế suất 0%.

Đổi lại, hàng hóa của Việt Nam, trong đó có một số sản phẩm nông nghiệp khác mà Việt Nam có thế mạnh như cà phê, chè, thủy sản... cũng thuộc diện miễn thuế khi xuất khẩu vào các thị trường này.

Bộ Công thương cho biết, theo lộ trình, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan của 90% số dòng thuế trong vòng 10 năm, linh hoạt đến lộ trình cuối cùng vào năm 2018. Số dòng thuế còn lại sẽ cắt giảm về từ 5 - 50% vào cuối năm 2020.

Để được hưởng ưu đãi thuế đặc biệt, hàng hóa của các nước sẽ phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được Bộ Công Thương quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.