Thế giới giao thông

Hàng không Mỹ thu lợi nhuận khủng từ phí hành lý

25/09/2017, 10:35

Hàng không Mỹ thu lợi nhuận kỷ lục 1,2 tỉ USD từ phí hành lý ký gửi và 737,5 triệu USD...

28

Hành khách mua vé giá rẻ nhưng phải trả thêm phí hành lý ký gửi dẫn đến giá cao hơn vé gộp

Hàng không Mỹ thu lợi nhuận kỷ lục 1,2 tỉ USD từ phí hành lý ký gửi và 737,5 triệu USD từ phí thay đổi đặt chỗ trong quý II năm 2017, hãng tin Fox News dẫn dữ liệu từ Bộ Giao thông Mỹ (DOT) cho biết.

Con số trên đánh dấu 5 quý liên tiếp lợi nhuận từ phí hành lý của các hãng hàng không Mỹ vượt mức 1 tỉ USD.

Số liệu này được công bố ngay sau báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) cho thấy, sở dĩ giá vé giảm là vì tách riêng giá vé, phí hành lý, ưu tiên lên máy bay và các dịch vụ khác. Thực chất, “khách hàng mua vé giá rẻ và trả tiền cho phí hành lý ký gửi riêng phải trả nhiều hơn người mua vé đã gộp cả phí hành lý”. Nhưng, chính sách này sẽ giúp khách hàng không có hành lý ký gửi được hưởng lợi.

Báo cáo của GAO cũng thống kê, các hãng hàng không thu được 7,1 tỉ USD từ phí thay đổi đặt trước và hành lý ký gửi trong năm tài khoá kết thúc vào ngày 30/9/2016.

Nhận định về con số trên, Thượng nghị sĩ đại diện bang Florida Bill Nelson cho rằng, những loại phí bị tách riêng này rất “vô lý”. Bởi dù gọi là vé giá rẻ nhưng thực chất hành khách phải trả phí cao hơn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.