Hồ sơ tài liệu

"Hàng khủng" của Iraq bắn tanh tành căn cứ IS ở Ramadi (Video)

02/12/2015, 05:50
image

Chiếc xe tăng M1 Abrams của Iraq nã đạn vào căn cứ của IS ở Ramadi khiến chúng thiệt hại nghiêm trọng.

Untitled

Xe tăng M1 Abrams của quân đội Iraq nã đạn phá hủy căn cứ của IS tại thành phố Ramadi.

Theo LiveLeak, trong một cuộc tấn công vào căn cứ của IS tại thành phố Ramadi, quân đội Iraq đã sử dụng xe tăng M1 Abrams nã đạn liên tục khiến những tên khủng bố nguy hiểm không còn đường sống đồng thời thiệt hại nhiều tài sản.

Được sản xuất bởi hãng General Dynamics, M1A1 thuộc những loại xe tăng chiến đấu được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới.

Pháo chính của M1 Abrams là pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Cơ số đạn pháo có đạn xuyên giáp M829 và đạn chống tăng bằng chất nổ có sức công phá cao M830. Trưởng xe và pháo thủ được bố trí vị trí phía bên phải của pháo tăng, pháo thủ 2 (nạp đạn) ở phía bên trái.  M1 Abrams còn có 3 súng máy: Browning M250 (12,7mm) cho trưởng xe, súng máy M240 (7,62mm) đồng trục với pháo chính, và súng máy M240 (7,62mm) cho pháo thủ 2.

Trước đó, tình hình an ninh tại Iraq được mô tả là tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2014 khi IS bắt đầu đánh chiếm các vùng lãnh thổ nước này. Trong khi đó, Mỹ đã cáo buộc quân đội Iraq không có ý chí chiến đấu khiến Ramadi dễ dàng rơi vào tay IS. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.