Làm báo cùng Giao thông

Hàng rong lấn chiếm phà An Hòa

27/10/2014, 13:12

Tình trạng buôn bán hàng rong, vé số… diễn ra công khai trên phà An Hòa gây mất trật tự và an toàn giao thông khi qua phà.

Tình trạng bán hàng rong, vé số diễn ra công khai trên phà An Hòa
Tình trạng bán hàng rong, vé số diễn ra công khai trên phà An Hòa

Tại bến phà An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp sang sông Tiền qua chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang có từ 2 - 4 chiếc phà luân phiên đưa khách.

Điểm đáng nói, trên phà hiện đang xuất hiện cảnh mua bán hàng rong, vé số và người đi xin ăn. Thậm chí, lại có điểm mua bán cố định gần mỏ bàn phà và còn có những người bán vé số nài nỉ, chèo kéo khách đi phà phải mua cho bằng được tờ vé số, gây khó chịu cho hành khách…

Mặt khác, trên phà có trang bị ao phao và phao cứu sinh… nhưng lại bị cột chặt vào thành phà, những dụng cụ cứu hộ này không được phát tới hành khách đi phà.

Trần Trọng Trung

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.