An ninh hình sự

Hàng trăm người dính bẫy nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ"

28/12/2017, 21:48

Công an xác định có hơn 100 nạn nhân "dính bẫy" nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Cần Thơ.

h1 Từ trái sang phải là Thiêm, Hưng, Tuấn Anh và C

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Từ trái sang phải là Thiêm, Hưng, Tuấn Anh và Cuông)

Ngày 28/12, tin từ Công an quận Bình Thuỷ (Cần Thơ) cho biết, từ sổ sách đã thống kê có 116 người vay tiền của nhóm cho vay nặng lãi vừa bị triệt phá. Trong đó, ở Ô Môn là 42 người, Thốt Nốt 14 người, Thới Lai 46 người,… với số tiền vay từ 2 đến 10 triệu đồng, tổng tiền vay hơn 830 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/12, Công an quận Bình Thủy đã làm việc với nhóm đối tượng gồm: Phan Văn Thiêm (tên gọi khác Đức Long, 42 tuổi); Phạm Quang Hưng (tên gọi khác Thịnh, 28 tuổi); Trần Văn Cuông (45 tuổi, cùng ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Phan Tuấn Anh (tên gọi khác Quang, 22 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Nông) để điều tra và làm rõ về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Theo cơ quan điều tra, nhận tin tố giác, Công an quận Bình Thủy phối hợp với Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 141 (Phòng PC45) tiến hành kiểm tra tại số nhà 69/29D (khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 52 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hung khí như ống tuýp sắt, cây côn sắt, dao bấm và nhiều xe mô tô cùng nhiều sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Theo lời nạn nhân, họ vay tiền từ nhóm người này với lãi suất rất cao. Số tiền vay sẽ dao động từ 2 đến 30 triệu đồng. Cách tính lãi xuất tùy thuộc vào số tiền vay. Khi người vay tiền cần vay 5 triệu đồng, chủ nợ chỉ đưa 4,5 triệu đồng (gọi là tiền góp vay ngày đầu 200.000 đồng, tiền phí vay là 300.000 đồng), số tiền góp mỗi ngày sẽ là 200.000 đồng, thời gian góp trong 30 ngày, tuy nhiên giấy ghi nợ sẽ được ghi là 6 triệu đồng. Như vậy, lãi suất mà người vay sẽ phải trả là 20%/tháng và tiền phí là 300.000 đồng

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Nhóm đối tượng cho biết, những người được cho vay chủ yếu là các tiểu thương, người buôn bán nhỏ ở các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ. Hưng và Tịnh là người đóng vai trò đi gom tiền góp mỗi ngày cho Thiêm. Thiêm trả công cho hai người từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.