Y tế

Hạt sẻn chữa sốt rét, thấp khớp

10/01/2018, 18:05

Hạt sẻn hay còn gọi là hoa tiêu, là quả phơi hay sấy khô của cây sưng.

17

Hạt sẻn là loại cây chủ yếu mọc hoang ở các tỉnh miền núi nước ta

Đến mùa thu, quả cây sưng chín, người dân hái cả cành về, cắt lấy quả phơi khô. Khi nhấm quả thấy vị đắng, nóng và thơm. Bề ngoài vị thuốc trông rất đặc biệt: Quả tách thành 3 mảnh cứng, trong mỗi mảnh có một hạt đen bóng, cứng. Nhấm hạt có mùi thơm như chanh.

Theo Đông y, hạt sẻn có tác dụng tán hàn, trục thấp, ôn trung, trợ hỏa, sát hồi trùng. Thường được dân gian dùng để chữa ho, đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, nhức răng, tê bại, thấp khớp, giun đũa… với liều lượng từ 3 - 5g/ngày bằng dạng sắc hoặc tán bột.

Chữa sốt, sốt rét với 6 - 12g/ngày dưới dạng sắc hoặc ngâm rượu uống. Chữa đau răng bằng cách sắc hạt sẻn hoặc ngâm rượu ngậm. Ngoài ra, cũng có thể chữa rắn cắn bằng cách giã nát hạt sẻn để bôi.

Nguyên Trưởng khoa Dược liệu ĐH Dược Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.