Trong nước

"Hậu duệ" Thể Công lần đầu vô địch giải U17 Quốc gia

07/07/2018, 12:02

Viettel đã chính thức lên ngôi tại VCK U17 Quốc gia sau khi đánh bại SLNA thuyết phục với tỉ số 3-1.

U17

Chung kết U17 Quốc gia: Viettel lần đầu vô địch

Chiều ngày 6/7 tại Trung tâm PVF (Hưng Yên), VCK U17 Quốc gia – cúpThái Sơn Nam 2018 đã khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Viettel.

Từng đánh bại SLNA ở vòng bảng với 3 bàn không gỡ nên Viettel nhập cuộc rất tự tin trước đội bóng xứ Nghệ. Lối chơi đa dạng, triển khai nhiều miếng đánh biến hóa giúp đoàn quân ông Nguyễn Minh Tiến đẩy dần SLNA rơi vào thế bị động. Phút 25, Viettel có pha hãm thành đầu tiên khi Ngọc Đức thoát xuống, đột nhập khu vực 16m50 trước khi tung cú cứa lòng ghi bàn mở tỉ số.

Có bàn sớm, Viettel chơi càng tự tin, duy trì thế trận dồn ép suốt hiệp 1 sang tới hiệp 2. Sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, phút 48 từ đường lật bóng của đồng đội, Ngọc Tú tung cú đệm bóng cận thành ghi bàn thắng thứ 2 cho Viettel. Dẫn 2 bàn một cách an toàn, Viettel chơi chùng xuống ở những phút cuối.

Bên kia chiến tuyến, SLNA liên tục thay người trong hy vọng “còn nước còn tát”. Phút 85, Văn Lương tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Chức ghi bàn gỡ lại tỉ số 1-2 cho SLNA. Hi vọng được nhen nhóm, song rất tiếc đội bóng xứ Nghẹ tỏ ra vô duyên trong dứt điểm và thậm chí nhận thêm bàn thua. Phút 90+3, Viettel phản công nhanh, Hữu Nam có pha kết thúc gọn gàng ấn định tỷ số 3-1.

Như vậy, Viettel lần đầu lên ngôi vô địch của giải đấu. Tiền đạo Ngọc Đức của Viettel đồng hạng với Võ Nguyên Hoàng (PVF) về số bàn thắng ghi nhiều nhất. Võ Nguyên Hoàng của PVF nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.