Thế giới

Hệ thống phòng không Nga đã giúp Syria đánh chặn 100% tên lửa Mỹ?

17/04/2018, 11:40

Những hệ thống phòng không này do Nga sản xuất và chuyển giao từ trước cho quân đội Syria.

nga-cap-cho-syria-40-to-hop-sat-thu-diet-tomahawk-

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 Nga cung cấp cho quân đội Syria.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga Iggor Konashenkov, các hệ thống phòng không gồm S-125, S-200, Buk và Kvadrat đã giúp Syria tiêu diệt được rất nhiều tên lửa từ phía Mỹ và các đồng minh hôm 14/4

Đặc biệt, Pantsir-S1 của Nga đã thể hiện khả năng đánh chặn thành công hoàn toàn cuộc không kích bằng tên lửa của các nước phương Tây.

Cũng theo ông Konashenkov, hệ thống phòng không Syria đã sử dụng 112 tên  lửa đất đối không để đánh trả cuộc tấn công này.

Trước các thông tin cho rằng hệ thống phòng không S-200 không đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn vụ tấn công, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận. Theo ông, S-200 được thiết kế để phản công máy bay.

Vụ không kích bất ngờ với hơn 100 tên lửa hành trình  do liên minh Anh, Pháp, Mỹ tiến hành hôm 14/4 đã tấn công vào các mục tiêu ở Syria.

Theo phía Nga, không chỉ có các căn cứ ở Barza và Jaramana bị tấn công mà cả các cơ sở quân sự bao gồm sân bay.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Syria đã đánh chặn thành công 71 tên lửa của phương Tây và cho biết không có thiệt hại lớn sau vụ không kích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.