Xã hội

Hiện trường tàu Hải Hà 18 “tả tơi” sau vụ cháy nổ kinh hoàng

11/03/2018, 19:31

Sau vụ cháy tàu chở xăng Hải Hà 18 được kéo về ngã ba sông Bạch Đằng trong trạng thái “thương tích đầy mình”.

IMG_9921

Tàu Hải Hà 18 đang neo đậu tại ngã ba sông Bạch Đằng - sông Cấm

Chiều nay (11/3), tại ngã ba giao cắt giữa sông Bạch Đằng và sông Cấm, 2 tàu mang số hiệu 704 và 703 của đơn vị ứng cứu sự cố tràn dầu đang kẹp hai bên chiếc tàu Hải Hà 18. Phao quây được sử dụng để ngăn dầu đang tiếp tục tràn ra từ những vết rách từ thân tàu Hải Hà 18. Các tàu cứu hộ vẫn phải liên tục phun nước làm mát thân tàu này nhằm ngăn chặn một vụ cháy khác bùng phát trở lại. Không còn những dấu hiệu để có thể nhận ra con tàu chở dầu Hải Hà 18 sau vụ nổ, cháy xảy ra tối 10/3. Mũi tàu bị vụ nổ làm xé toạc 1 đoạn dài gần 10m, toàn thân con tàu cháy đen.

IMG_9950

Vụ nổ xé toạc phần mũi tàu Hải Hà 18

Tàu Hải Hà được kéo đến địa điểm trên hồi 9h ngày 11/3/2018, cách nơi xảy ra sự cố 2km trên luồng sông Cấm. Chiều 11/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và lãnh đạo Tp. Hải Phòng vẫn túc trực tại tàu Hải Hà 18 để chỉ đạo không để tái cháy tàu và tổ chức hút xăng ra khỏi tàu. Hiện, tàu Hải Hà 18 không còn khả năng cháy nổ.

Vụ nổ xé toạc

Vụ nổ khiến lớp thép dày cũng bị xé toạc

Một ngư dân ở khu vực ngã ba sông Bạch Đằng cho biết: "Con tàu này được kéo về đây bằng 2 chiếc tàu kéo loại lớn. Trước đó vụ nổ xảy ra, tôi chứng kiến những ngọn lửa lớn bao trùm con tàu, người ta phải kéo nó sang phía bên bờ huyện Thủy Nguyên (phía đối diện cảng K99 để dập lửa)".

Vụ cháy tàu Hải Hà 18

Vụ cháy tàu Hải Hà 18

Như Báo Giao thông đã đưa tin, hồi 16h30, ngày 10/3/2018, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng. Tàu chở 900 m3 xăng A92. Khi xảy ra sự cố tàu đã bơm được khoảng 300m3, còn 600m3 trên tàu. Trong khi vận hành xuất hàng, máy bơm bị kẹt; chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho phép kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục. Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu ngay sau đó. Các lực lượng chức năng đã phải huy động hàng chục phương tiện, hàng trăm người liên tục dập lửa khống chế đám cháy suốt đêm 10/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.