Điều tra

Hiệp sĩ bắt nóng hai đối tượng mượn xe bạn rồi đòi tiền chuộc

22/05/2018, 10:30

Mượn xe của bạn nhưng không trả, hai ngày sau gọi điện đòi tiền chuộc...

IMG_1947

Các hiệp sĩ khống chế hai đối tượng

Sáng 22/5, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm P. Phú Hòa cho biết, các anh vừa bắt đối tượng mượn xe bạn rồi đòi tiền chuộc.

Trước đó, sáng 21/5, anh Nguyễn Thanh Hải và các hiệp sĩ CLB Phòng chống tội phạm P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Hữu Minh (SN 1986, quê ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về việc anh này bị bạn tống tiền.

Cụ thể, ngày 19/5, anh Minh cho bạn làm chung là Phạm Thái Anh (SN 1999, quê Sóc Trăng) mượn xe Sirius màu đen vàng, biển số 61G1-08370 để đi mua đồ. Sau nhiều giờ không trả xe, anh Minh gọi điện thoại lại thì đối tượng tắt điện thoại không liên lạc được. 

Đến ngày 21/5, có 1 đối tượng gọi điện thoại lại cho anh Minh, nói là anh của Phạm Thái Anh, yêu cầu đưa 3 triệu đồng tiền chuộc xe. Lúc này, anh Minh liên hệ các hiệp sĩ để cầu cứu sự giúp đỡ. Đội hiệp sĩ gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Trần Hoàng Anh, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàng Nam và Dương Tài liền đi đến điểm hẹn. Tuy nhiên, đối tượng liên tục đổi địa điểm từ TP. Thủ Dầu Một chuyển địa điểm lên Khu du lịch Đại Nam... Sau nhiều giờ chờ đợi, đến 13h đối tượng hẹn gặp anh Minh ở vòng xoay An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương để giao tiền.

Khi đối tượng vừa nhận tiền xong liền bị các hiệp sĩ ập vào bắt. Đội hiệp sĩ dùng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng khai anh Phạm Thái Anh đang ngồi chờ ở quán cafe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn P. An Phú. Đội hiệp sĩ liền đến quán cafe thì đối tượng Phạm Thái Anh thấy anh Hải liền bỏ chạy nhưng nhưng các hiệp sĩ đã kịp thời khống chế và mời cả 2 đối tượng về Công an xã An Tây, TX. Bến Cát làm việc.

Trên đường đi, bọn chúng khai đã cầm chiếc xe Sirius tại địa bàn P. An Phú. Đồng phạm với Phạm Thái Anh là Nguyễn Văn Trọng (SN 1994, quê Vĩnh Long, tạm trú P. Phú Tân, TP. Phố Thủ Dầu Một).

Chiều cùng ngày Công an xã An Tây bàn giao 2 đối tượng cho công an điều tra TX. Bến Cát để đi thu xe tại tiệm cầm đồ về và mở rộng điều tra vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.