Xã hội

Hiệu trưởng xin lỗi vì lỡ mắng học sinh là...“đồ phản bội”

28/03/2018, 19:28

Hiệu trưởng xin lỗi nhóm học sinh vì lỡ mắng là “đồ phản bội” khi họ không mua nước uống trong căng tin.

THPT Phu Tam

Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) - Ảnh: CTV

Chiều 28/3, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, ông Trần Công Lý, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) vừa có lời xin lỗi một nhóm học sinh lớp 11 của trường vì phát ngôn của mình.

Theo đó, trước ngày khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng (15/3), các học sinh lớp 11 trong đội bóng chuyền của trường tập luyện chuẩn bị tham gia lễ hội. Khi thấy các em không mua nước uống trong căng tin mà ra ngoài mua nên bị ông Lý mắng các em là "đồ phản bội". Bị thầy Hiệu trưởng mắng, một vài học sinh tỏ vẻ không hài lòng và đã có phản ứng lại.

Nhận thấy việc làm của mình là sai, ngày hôm sau, ông Lý đã chủ động mời nhóm học sinh lên để xin lỗi và giải thích, việc các em học sinh mua nước bên ngoài, chủ căng tin sẽ không thể buôn bán được.

Được biết, ông Lý vừa được phân công làm Hiệu trưởng Trường THPT Phú Tâm vào đầu năm học 2017-2018. Trước đó, ông là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.