Thời sự

Hình ảnh trước nhà nguyên Chủ tịch Đà Nẵng khi công an khám xét

18/04/2018, 12:57

Công an đã khám xong nhà ông Văn Hữu Chiến và đang tiếp tục khám nhà ông Trần Văn Minh...

Tiep-tuc-kham-nha-ong-Tran-Van-Minh-2

Công an đang tiếp tục khám nhà ông Trần Văn Minh. Ảnh: Vĩnh Nhân

Ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 11h45 trưa 18/4, lực lượng Công an vẫn đang khám nhà ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Trước cổng nhà riêng ông Minh tại kiệt 25/10 đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, Đà Nẵng), một xe biển xanh vẫn còn túc trực. Cổng nhà đóng kín. Công an khu vực có mặt trước nhà đảm bảo ANTT.

Trong khi đó, tại nhà ông Văn Hữu Chiến trên đường Ba Đình (quận Hải Châu), lực lượng Công an, Viện kiểm sát đã rời khỏi hiện trường lúc 10h30.

Tiep-tuc-kham-nha-ong-Tran-Van-Minh-3

Công an khu vực đang có mặt bên ngoài nhà ông Minh đảm bảo ANTT

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết Bộ Công an phối hợp trực tiếp với Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu) khám nhà ông Minh và ông Chiến. Công an quận Hải Châu không tham gia.

Thượng tá Lưu Văn Ba, Trưởng Công an phường Thạch Thang xác nhận Công an phường này có phối hợp với lực lượng của Bộ Công an khám nhà 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng. Công an phường chỉ thực hiện nhiệm vụ chứng kiến, còn nghiệp vụ khám là của Bộ Công an.

Tiep-tuc-kham-nha-ong-Tran-Van-Minh-1

Nhiều người dân và phóng viên tập trung theo dõi vụ việc

Được biết, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Cơ quan ANĐT cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân của UBND TP từ năm 2006 đến nay.

Các khu nhà đất công sản và các dự án đã nêu hầu hết có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”). 

Các dự án được thông qua trong thời kỳ ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm: 73 Nguyễn Thái Học (tháng 12/2011); 121 Phan Châu Trinh (2012); 16 Bạch Đằng (2015); 318 Lê Duẩn (hoán đổi năm 2014) và dự án Khu đất tại đường 2/9 – Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.