Y tế

Ho dữ dội kèm buồn nôn có liên quan đến đau dạ dày?

04/04/2019, 12:15

Ngứa họng có thể do bệnh tại họng, có thể do dịch acid dạ dày trào ngược qua thực quản gây tổn thương họng.

img
Bị ho và buồn nôn có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh (Ảnh minh họa)

Hỏi:
Tôi 69 tuổi, 6 tháng gần đây bị ngứa họng gây ho kéo dài từng cơn, ho dữ dội nhiều khi buồn nôn. Tôi đã đi chụp phổi, điện tâm đồ đều chưa phát hiện điều gì bất thường, ngoại trừ bị đau dạ dày. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi?

Nguyễn Ngọc Hùng (Bắc Ninh)

Trả lời:
Ngứa họng có thể do bệnh tại họng, có thể do dịch acid dạ dày trào ngược qua thực quản gây tổn thương họng. Cũng có thể do tình trạng dị cảm trong họng. Do vậy, bác nên đi khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để đánh giá chính xác tổn thương tại họng và có được hướng xử trí phù hợp. Bên cạnh đó, bác cũng cần đi khám chuyên khoa Tiêu hóa để điều trị dứt điểm bệnh lý dạ dày, góp phần giảm nguy cơ tổn thương họng do bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Nếu đã hết ngứa họng mà vẫn còn tình trạng ho kéo dài, bác nên đi khám thêm chuyên khoa Hô hấp để tìm nguyên nhân gây ho.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.