54

kết quả phù hợp

Khốn khổ vì hộ khẩu một nơi, nhà một nẻo

Khốn khổ vì hộ khẩu một nơi, nhà một nẻo

Sau khi địa giới được phân chia lại, người dân khu Nam Hải rơi vào cảnh bất tiện khi hộ khẩu vẫn ở Hải Dương, còn đất đai lại thuộc Quảng Ninh.

Gia Lai: Làm khống hộ khẩu, nguyên Phó bí thư xã bị bắt

Gia Lai: Làm khống hộ khẩu, nguyên Phó bí thư xã bị bắt

Ông Nguyễn Đình Tuấn, nguyên PBT Đảng ủy xã Ia Lang bị Cơ quan CSĐT bắt giam vì hợp thức hóa, nhập khống hộ khẩu cho nhiều người.

Để dân không bị "hành" xác nhận hộ khẩu

Để dân không bị "hành" xác nhận hộ khẩu

Một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai bỏ sổ hộ khẩu giấy đã và đang được tháo gỡ triệt để, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Phải hoàn thiện quy trình để bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu trước ngày 20/3

Phải hoàn thiện quy trình để bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu trước ngày 20/3

Trước 20/3, các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phải hoàn thiện quy trình điện tử, quy trình nội bộ để bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy.

Bộ Công an đã nghiêm khắc nhắc nhở việc đòi sổ hộ khẩu làm phiền người dân

Bộ Công an đã nghiêm khắc nhắc nhở việc đòi sổ hộ khẩu làm phiền người dân

Theo tướng Tô Ân Xô, tỉ lệ trường hợp phàn nàn về đòi sổ hộ khẩu hay chứng nhận nơi cư trú rất ít và Bộ Công an đã nhắc nhở nghiêm khắc.

Phó Thủ tướng: Không để việc bỏ hộ khẩu ảnh hưởng người dân, dù chỉ một giờ

Phó Thủ tướng: Không để việc bỏ hộ khẩu ảnh hưởng người dân, dù chỉ một giờ

Sáng 1/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về chấn chỉnh thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Thủ tướng ra công điện yêu cầu không bắt dân trình thủ tục hộ khẩu, cư trú

Thủ tướng ra công điện yêu cầu không bắt dân trình thủ tục hộ khẩu, cư trú

Thủ tướng chỉ đạo không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối.

Thủ tướng chỉ thị không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục

Thủ tướng chỉ thị không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu.

Bỏ sổ hộ khẩu và tạm trú: Người dân sử dụng phương thức nào giao dịch thay?

Bỏ sổ hộ khẩu và tạm trú: Người dân sử dụng phương thức nào giao dịch thay?

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng và Bộ Công an đã hướng dẫn 7 phương thức thay thế.

Hà Nội bỏ yêu cầu căn cước, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội bỏ yêu cầu căn cước, hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội giao các sở ngành bỏ yêu cầu về chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu

Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính.