Thông tin doanh nghiệp

Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

28/09/2017, 09:34

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình vừa đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tăng.

IMG_6060

Tập thể lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng

Tối 27/9, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Thành lập từ năm 1987 với tên gọi Văn phòng Xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình nâng tầm thương hiệu trên thị trường xây dựng quốc tế.

Năm 2016, vốn điều lệ của Hòa Bình đạt hơn 954 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 11.450 tỷ đồng. Đây cũng là năm Hòa Bình ghi nhận doanh thu vượt mốc hơn 10.000 tỷ đồng, mức lãi kỷ lục sau 30 năm thành lập với hơn 568 tỷ đồng. Năm 2017, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng.

Tính đến nay, Hòa Bình đã đóng góp cho ngành xây dựng 350 dự án lớn nhỏ, trong đó có những dự án quy mô lên đến hàng trăm ngàn mét vuông xây dựng. Hiện Hòa Bình đang là tổng thầu thi công của những dự án: German House, Estella Heights, Vinhome Landmark 4-5-6, Riviera Poit, Serenity Sky Villas. Làm tổng thầu thiết kế - thi công các dự án Lim 3, Jamila Khang Điền, Five Star Tower, Imperia Sky Garden, CT 2 Them Two Residencen….

Cùng với tiến trình phát triển của mình, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cũng đã dành hơn 6,5 tỷ đồng thực hiện các công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường…

Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì cho tập thể Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; tăng Huân chương lao động Hạng Ba cho ông Lê Viết Hải, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

Ông Lê Viết Hải cho biết, trong chiến lược phát triển của mình, Hòa Bình duy trì thị trường trong nước bởi đó là nền tảng phát triển, song song đó sẽ tìm cơ hội ở thị trường nước ngoài. “Đây là thị trường sẽ đem lại triển vọng kinh tế lớn, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam, đảm bảo luôn theo kịp trình độ thế giới và là cách tốt nhất bảo vệ thị trường nội địa Việt Nam”, ông Hải nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.