Kinh tế

Hoa ế, hoa thối chất thành "núi rác" ở TP.HCM trong chiều 30 Tết

15/02/2018, 17:58

Chiều 30 Tết (15/2) chợ hoa bán sỉ lớn nhất Sài Gòn trở thành bãi “rác hoa”.

20180215_142142

Một góc chợ hoa bán sỉ nổi tiếng Sài Gòn đi từ ngoài đường vào la liệt hoa bỏ đi

Chợ hoa  tươi Đầm Sen, nơi bán hoa sỉ lớn nhất Sài Gòn ở đường Nguyễn Văn Phú (Q.11) đã "vỡ trận" chiều 30 Tết, lượng hoa chất đống tại chợ. Trước đó 1 ngày, nhiều xe tải chở hoa từ Đà Lạt xuống xếp hàng dài chờ xuống hàng nhưng rất ít người mua...

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 30 Tết (tức 15/2), hàng núi hoa thối, nát được chất thành đống trải dài dọc chợ. Một người bán hoa Tết lâu năm ở chợ này cho biết, chưa năm nào hoa Đà Lạt về TP.HCM nhiều đến vậy, nguồn cung rất lớn, trong khi nguồn cầu hạn chế. Nên các hộ kinh doanh hoa bỏ hoa tại chỗ...

20180215_145004

Anh Hiệp đang nhặt những bông hoa tươi còn dùng được mang về cắt tỉa để cắm chơi Tết

Anh Hiệp - người đang nhặt những bó hoa lẫn trong những đống hoa bị vứt bỏ nói rằng sẽ về làm mới, cắt cuống đi là bông hoa tươi trở lại.

Theo nhiều người, nguyên nhân khiến hoa Tết ở chợ Đầm Sen bị "dội chợ" là do giá hoa Đà Lạt khá cao, thị trường các tỉnh miền Trung, miền Bắc không kham nổi nên lượng hàng lớn dồn về TP.HCM. Việc dự báo thị trường thiếu chính xác do nhiều chủ hàng hét giá cao, thông tin ban đầu là năm nay thiếu nguồn hoa nhưng trên thực tế nguồn cung hoa Đà Lạt vẫn rất lớn, làm cho thị trường hoa Tết bất ổn, dẫn đến "hoa dội chợ" dữ dội.

20180215_142534

Anh Vũ (áo đỏ) đang bán xô cho người dân đi làm từ thiện ở chùa Bình Dương. Giá bình thường anh bán từ 40.000 - 50.000đ/1 chục. Chiều nay anh bán 15.000đ/1 chục

Anh Vũ, quê Hải Phòng, kinh doanh hoa cắt cành lâu năm cho biết: "Chưa có năm nào hoa Tết ế, phải đổ bỏ nhiều như năm nay. So với năm ngoái, anh Vũ nhập gấp đôi số lượng nhưng lượng cung quá cầu và bông lại nở sớm trước Tết nên không bán được".

Chị Thái Nguyên, làm nghề kinh doanh hoa tươi trên 20 năm thì lại phân tích theo cách khác. Theo chị Nguyên, vỡ trận hoa năm nay là do đầu trên Đà Lạt giữ giá, ôm hàng để tăng giá. Đến sát ngày, "ế hàng" từ trên Đà Lạt, hoa hỏng từ nguồn, đưa xuống TP không bán được.

20180215_144308

Chị Thái Nguyên giải thích và cầm bó hoa thối ngay từ trên xe ô tô khi vận chuyển xuống chợ nên bị vứt bỏ

 PV Báo Giao thông ghi nhận chợ hoa chiều 30 Tết (tức 15/2) 

20180215_145858

Người dân nơi đây cho biết, hơn 12 xe của công ty Đô thị Môi trường xuống đây để chở hoa hỏng bỏ đi

20180215_142735

Hoa rác chất thành núi, đầy chợ

20180215_142744

Rác hoa trải dọc cả chợ

20180215_142738

 

20180215_142744

 

20180215_143937

Hoa ế vẫn còn trong nhiều thùng giấy

20180215_144803

Người đàn ông này cho biết, 12 năm trước cũng có 1 năm "vỡ trận" hoa lớn giống

20180215_142233
 Hoa thành rác
20180215_144459

Hoa ế ẩm, chủ hoa ngồi thẫn thờ không muốn về nhà

 
20180215_142735

Núi rác hoa thối trong chợ hoa bán sỉ lớn nhất Sài Gòn ở đường Nguyễn Văn Phú (Q.11)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.