Văn hóa - Giải Trí

Hoa hậu Ngân Anh: Đi thi là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ kiện

07/01/2019, 15:52
image

Ít ngày sau khi tuyên bố kiện Cục NTBD, Ngân Anh khẳng định đi thi quốc tế là trách nhiệm của cô.

le-au-ngan-anh-3_rxiu

Hoa hậu Ngân Anh cho biết, việc đi thi Miss Intercontinental là trách nhiệm của cô

Trước câu hỏi: "Tại sao Ngân Anh đi thi Miss Intercontinental 2018 dù hồ sơ xin cấp phép của cô đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn từ chối?"

Hoa hậu Đại dương 2017 cho rằng: “Việc tham dự Miss Intercontinental 2018 là trách nhiệm của tôi phải thực hiện. Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, phần thưởng cũng là trách nhiệm, tôi phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Miss Intercontinental 2018. 

Hiện nay, tôi vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương 2017 dù trước đó Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn bản đề nghị hủy kết quả cuộc thi. Do đó, tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận. Bởi đó sẽ là một việc làm rất vô trách nhiệm với BTC cũng như những nhà tài trợ của Hoa hậu Đại dương 2017".

Cũng theo Ngân Anh: "như thông tin đã khẳng định công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là một văn bản hành chính trái luật. Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu. 

Đối chiếu với quy đinh của pháp luật hiện hành, tôi hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Hồ sơ xin cấp phép của tôi cũng đã nộp đầy đủ cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ký văn bản 806 ngày 10/12/2018 với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, cá nhân tôi đánh giá đây là “một hành động cảm tính”, vô pháp luật. Và hành động này cũng cho thấy sự “cửa quyền” của các cơ quan quản lý nhà nước trong các thủ tục hành chính. Do đó, tôi và công ty đề cử đã ủy quyền cho luật sự làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn ra tòa nhằm bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng mà một công dân như tôi phải được pháp luật bảo vệ".

Hoa hậu Đại dương cũng chia sẻ thêm: "Mong những ai chưa hiểu về các quy định hiện hành của pháp luật về vấn đề này, hãy theo dõi và tìm hiểu trước khi có những động thái chỉ trích tôi".

ngan-anh-4-15465901516671497998533.


Theo thông tin đã công bố ngày 3/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27/1/2019 tại Philippines).

Tuy nhiên, ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục Nghệ thuật biểu diễn do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, với lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh (vì theo quan điểm của Cục Nghệ thuật biểu diễn  là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục Nghệ thuật biểu diễn; do đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Mới đây nhất, đại diện của Ngân Anh cũng gửi thông báo cho hay Lê Âu Ngân Anh hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018, theo quy đinh của pháp luật hiện hành. Do đó, để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Lê Âu Ngân Anh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới khẳng định đã làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra tòa. 

Đồng thời phía đơn vị đề cử cũng khẳng định ngày 8/1/2019, Ngân Anh sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental 2018). 

Đại diện của Ngân Anh cho biết sẽ gặp và làm việc với Cục NTBD vào lúc 9h sáng mai (8/1/2019). Phía công ty quản lý của Ngân Anh sẽ uỷ quyền cho luật sư đại diện để đối thoại với phía Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.