Thế giới giao thông

Hoả hoạn trên tàu điện ngầm Seoul, 100 người phải sơ tán

22/01/2017, 16:47
image

Một tàu điện ngầm tại Seoul gặp hoả hoạn khiến 100 hành khách phải sơ tán.

Khói và lửa từ phía đuôi tàu điện ngầ

Khói và lửa bốc lên từ phía đuôi tàu điện ngầm tại phía Nam Seoul

Ngày 22/1, thông tấn Yonhap đưa tin, một tàu điện ngầm chạy qua quận Jamsil, thủ đô Seoul Hàn Quốc gặp hoả hoạn vào 6:30 sáng theo giờ địa phương. Ngọn lửa được dập tắt trong 30 phút và hoạt động tàu điện ngầm được mở lại bình thường vào 7:50 sáng cùng ngày.

Một quan chức Seoul Metro – công ty điều hành tuyến tàu điện ngầm này cho biết, nguyên nhân gây ra hoả hoạn có thể là do chập điện.

Tuy nhiên, Seoul Metro bị dư luận chỉ trích gay gắt vì nhiều bằng chứng tại hiện trường cho thấy, ban đầu cơ quan điều hành yêu cầu hành khách ở nguyên bên trong tàu nơi bùng phát ngọn lửa. Nhiều hành khách cho biết, họ tự thoát ra ngoài bằng cách mở cửa thoát hiểm sau khi nhìn thấy khói. “Chúng tôi không nghe thấy thông báo sơ tán khỏi tàu. Hành khách tự thoát ra ngoài sau khi nhìn thấy khói. Sau đó, khi đã ra ngoài mới nhìn thấy lửa” – một hành khách chia sẻ tới Yonhap.

Xem thêm video hành khách nhảy nhạc sàn tưng bừng trên tàu điện ngầm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.