Y tế

Hoắc hương chữa cảm sốt, ăn không tiêu

16/03/2016, 16:39

Hoắc hương có tác dụng chữa nhiều chứng bệnh như cảm sốt, nôn mửa, đi ngoài trong mùa hè,...

chua-benh-viem-xoang-04
Cây hoắc hương

Hoắc hương là loại cây thân thảo, sống lâu năm, có vị cay, tính hơi ấm, có tác dụng chữa nhiều chứng bệnh như cảm sốt, nôn mửa, đi ngoài trong mùa hè, cảm nắng, ăn uống không tiêu, nhức đầu, sổ mũi, chân tay, cơ thể đau nhức khi thời tiết thay đổi.

Chữa cảm cúm, nhức đầu: 6g lá hoắc hương, 10g rau kinh giới, 8 lá chanh, đem rửa sạch, để trong rổ cho đến khi ráo nước. Sau đó, đem sắc trong siêu đất. Cho bệnh nhân uống mỗi ngày hai lần, cần uống luôn khi nước thuốc còn nóng. Nếu nước thuốc nguội thì phải hâm lại trước khi uống. Mỗi ngày cần uống đủ một thang thuốc và phải uống liên tục trong 3 ngày mới có tác dụng.

Chữa cảm sốt, ăn không tiêu: 6g lá hoắc hương, 5g hương nhu, 8g vỏ quýt và ba lát gừng tươi thái mỏng, rửa sạch, để khô rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày cần cho người bệnh uống đủ hai lần sao cho một ngày uống hết một thang thuốc. Cần uống liên tục trong vòng hai ngày thì thuốc mới có tác dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.