Hạ tầng

Hoàn thành cầu Yên Xuân vào dịp Quốc khánh 2/9

13/02/2016, 12:02

Đây là yêu cầu của lãnh đạo Bộ GTVT đề ra trong lễ ra quân đầu năm tại Dự án cầu Yên Xuân

DSC_3945
Thứ trưởng Lê Đình Thọ tặng quà các kỹ sư, công nhân đang thi công Cầu Yên Xuân.

Phát biểu và phát lệnh ra quân xây dựng dự án Cầu Yên Xuân, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh: Dự án xây dựng cầu Yên Xuân là một trong những dự án quan trọng mà Bộ GTVT triển khai trong năm 2016. Dự án không đơn thuần là công trình cầu giao thông, mà còn là niềm mong mỏi của nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói chung, nhân dân sinh sống đôi bờ sông Lam nói riêng. Vì lẽ đó, Chủ đầu tư và các nhà thầu cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng cây cầu này.

DSC_3963
Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An nghe báo cáo nhanh về tiến độ thi công dự án.

Dự án xây dựng cầu Yên Xuân được khởi công ngày 2/10/2015, thời gian dự kiến hoàn thành Quý I năm 2017. Với ý nghĩa là cây cầu liên thông 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh, xóa thế cô lập về giao thông đường bộ khu vực phía Tây Nam xứ Nghệ và Tây Bắc Hà Tĩnh. Ngay từ khi triển khai xây dựng dự án, Chủ đầu tư và các nhà thầu của Tổng công ty XDCTGT 4 (Cienco 4), Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đã tập trung tối đa nguồn vốn, huy động tổng lực để triển khai thi công dự án.

DSC_3977
Các hạng mục công trình tại dự án xây dựng cầu Yên Xuân đều đang đạt và vượt tiến độ.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư dự án, Cienco 4, kể từ sau Lễ khởi công, các đơn vị đã huy động 400 công nhân, hàng trăm phương tiện thiết bị chia làm 4 mũi thi công, làm việc 3 ca liên tục. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, sản lượng đạt giá trị trên 104 tỷ đồng (tương đương 20% tổng giá trị dự án). Các hạng mục công trình như thi công cọc khoan nhồi, cọc đóng, đúc dầm đều đang được gấp rút triển khai. Một số trụ quan trọng đã hoàn thành phần khoan và đúc cọc khoan nhồi. Dự kiến tháng 3/2016 hoàn thành bệ, thân trụ chính, tiến hành lao phiến dầm đầu tiên; tháng 6/2016 hoàn thành công tác lao lắp dầm, tháng 7 tiến hành hợp long nhịp đúc hẫng cân bằng giữa sông, tháng 9 hoàn thành đưa vào sử dụng cầu.

Cùng với việc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình thi công dự án cũng như cách thức tổ chức công trường, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí thi công khoa học, đảm bảo an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án đúng vào dịp Quốc khánh 2/9/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.