Chất lượng sống

Hoàng tinh chữa tiểu đường

18/02/2016, 19:22

Hoàng tinh có vị ngọt, tính bình, có tác dụng nhuận phế, tâm, bổ tỳ, ích khí, thêm tinh tủy, đen tóc, trường thọ,...

Hoàng tinh
Cây và củ hoàng tinh

Hoàng tinh có vị ngọt, tính bình, có tác dụng nhuận phế, tâm, bổ tỳ, ích khí, thêm tinh tủy, đen tóc, trường thọ, mạnh gân cốt. Đây là vị thuốc quý được sử dụng để điều trị nhiều chứng bệnh như tiểu đường, ho ra máu, giúp ăn ngon…

Chữa tiểu đường: Dùng 300g hoàng tinh, 200g gương sen. Đem hai vị trên tán nhuyễn thành bột rồi trộn với nước cháo loãng, viên lại thành những viên nhỏ như hạt ngô, phơi khô. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 15 viên, uống với nước đun sôi để nguội.

Chữa ho ra máu: Dùng 1kg hoàng tinh, 500g bạch lập, 300g bách bộ. Đem sấy khô ba thành phần này, tán nhỏ thành bột rồi viên lại thành viên bằng hạt ngô, đem phơi khô dùng dần. Mỗi ngày dùng ba lần, mỗi lần 15 viên.

Kích thích ăn ngon: Dùng 180g hoàng tinh, 120g hoàng kỳ, 100g đảng sâm, 150g củ mài. Đem sấy khô, tán nhỏ, trộn với mật ong và nặn viên nhỏ như hạt ngô, đem phơi khô. Mỗi ngày cũng dùng ba lần, mỗi lần 15 viên. Ngoài công dụng kích thích ăn ngon, bài thuốc này còn giúp điều trị suy nhược cơ thể, bồi bổ sinh lực, tăng lượng hồng cầu trong máu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.