Thể thao

Hoàng Xuân Vinh nhận “Oscar Thể thao Việt Nam”

18/01/2017, 09:03
image

Hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Hoàng Xuân Vinh

Hoàng Xuân Vinh.

Tối qua (17/1), Ban tổ chức Cúp Chiến thắng hay còn gọi là “Oscar Thể thao Việt Nam” đã tổ chức gala trao giải cho các VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam. Ở hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã được vinh danh. 2016 là năm đại thành công với tay súng gốc Quảng Trị. Anh thi đấu xuất sắc tại Olympic Rio 2016 và giành 1 HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 1 HCB nội dung 50m súng ngắn và phá một kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn.

Ở hạng mục nữ VĐV xuất sắc nhất, kình ngư Ánh Viên cũng không có đối thủ. Dù thi đấu không thành công tại Olympic Rio 2016 nhưng cô gái người Cần Thơ đã đem về tấm HCV châu Á đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam. Danh hiệu VĐV trẻ xuất sắc nhất thuộc về Lê Tú Chinh (điền kinh, TP HCM).

Với việc dẫn dắt Hoàng Xuân Vinh đạt thành tích đặc biệt tại Thế vận hội 2016, HLV Nguyễn Thị Nhung của ĐT Bắn súng Việt Nam nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Ở các hạng mục còn lại, giải VĐV khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về Lê Văn Công (HCV Paralympic 2016), giải Đội tuyển xuất sắc nhất thuộc về U19 Việt Nam, giải Thành tựu trọn đời thuộc về HLV Bùi Lương (điền kinh) và hình ảnh ấn tượng của năm là khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên, Quốc kỳ Việt Nam lần đầu được kéo lên ở vị trí cao nhất tại đấu trường Olympic khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.