Xã hội

Học sinh lớp 11 đổ trụ bê tông bị điện giật tử vong

26/05/2016, 18:06

Nghỉ hè phụ gia đình đổ trụ thanh long, một học sinh lớp 11 ở Long An bị điện giật tử vong.

ce144190-91ef-4a8f-bb84-d937a065a42a

Người thân đến chia buồn cùng gia đình em Hiếu. Ảnh Hải Đường

Chiều 26/5, Công an huyện Tân Trụ (Long An) xác nhận em Trần Minh Hiếu (17 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ) học sinh lớp 11 của huyện Tân Trụ bị điện giật tử vong.

Sáng cùng ngày, em Hiếu tranh thủ những ngày nghỉ học đến nhà ngoại tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ để phụ đổ trụ thanh long. Trong quá trình trộn bê tông, gần xong công việc thì vô tình vướng vào sợi dây điện bị điện giật té xuống đất gây chấn thương nặng. Ngay sau đó gia đình và người thân đưa em đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã bị tử vong trước khi đến bệnh viện.

Người thân của em Hiếu cho biết, Hiếu trước nay vốn ngoan hiền thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi để phụ việc gia đình. Hiện em cũng vừa hoàn thành xong lớp 11, chuẩn bị bước vào năm học lớp 12.

Một người bà con cho biết thêm, Hiếu là một đứa ngoan hiền lâu lâu rảnh rỗi  hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Ai ngờ tai nạn ập đến bất ngờ khiến mọi người ai cũng thương tiếc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.