Bạn cần biết

Học sinh lớp 8 chết thương tâm ở máng xả trạm bơm

02/09/2017, 08:39

Tắm ở trạm bơm đang xả nước, một học sinh đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và đuối nước sau đó.

HD194

Khu máng xả trạm bơm nơi em học sinh gặp nạn. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/9, lãnh đạo xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, tại khu vực trạm bơm Cầu Dừa thuộc địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh chết thảm.

Nạn nhân được xác định là em Lê Văn T. (SN 2003, trú tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ), học sinh lớp 8 trường THCS Văn Tố.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/8, em Lê Văn T. cùng 9 bạn học rủ nhau ra khu máng xả trạm bơm Cầu Dừa chơi. Sau đó em T. xuống tắm một mình. Đúng thời điểm đó, trạm bơm đang hoạt động có 6 vòi xả nên nước chảy xiết, cuốn trôi T..

Thấy T. bị nước cuốn, nhóm bạn nhảy xuống cứu nhưng không được nên đã hô hoán mọi người quanh giúp đỡ và báo cho gia đình T. biết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Văn Tố đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cùng gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm.

Đến 19h45 cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy và được gia đình đưa về lo hậu sự.

Biết tin, thầy cô, bạn bè đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình em T.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.