Xã hội

Học sinh sẽ được giáo dục kỹ năng sống

10/03/2014, 06:23

Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT đã quy định các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú, bán trú...

Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT đã quy định các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, ĐH; các trung tâm giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, tin học, học tập cộng đồng... đều phải tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

img

Các hoạt động này nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hoạt động này không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.


Thông tư cũng yêu cầu các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, phòng chức năng; Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học; Giáo viên, huấn luyện viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan...

H.Q
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.