Hồ sơ tài liệu

Hội đàm khẩn: Putin hy vọng Philippines gặp ít tổn thất ở Marawi

24/05/2017, 07:24

Ông Duterte cũng thông báo với Tổng thống Nga Putin rằng mình buộc phải cắt ngắn chuyến thăm Moscow.

Tổng thống Philippines Duterte và Tổng thống Nga P

Tổng thống Philippines Duterte và Tổng thống Nga Putin

Trang ABS-CBN của Philippines ngày 24/5 dẫn tuyên bố của Tổng thống nước này là ông Duterte trong cuộc hội đàm ngắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi nhanh chóng quay về Philippines cho hay, Philippines cần có thêm nhiều vũ khí hiện đại để chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan và Manila muốn có được sự hỗ trợ này từ Moscow.

Ông Duterte cũng thông báo với Tổng thống Nga Putin rằng mình buộc phải cắt ngắn chuyến thăm Moscow để khẩn cấp trở về Philippines chỉ đạo giải quyết cuộc khủng hoảng ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Đáp lời ông Duterte, Tổng thống Nga Putin nói rằng ông hy vọng Philippines sẽ sớm giải quyết cuộc xung đột ở Mindanao với tổn thất ít nhất đồng thời trông đợi hợp tác quân sự, kinh tế giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Hai tổng thống Nga và Philippines đã gặp nhau sớm hơn kế hoạch ban đầu dự kiến diễn ra ngày mai 25/5 để ông Duterte có thể yên tâm trở về quê hương giải quyết cuộc đụng độ đang diễn ra ở Marawi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.