Du lịch

Hồi hộp chờ xem súng thần công “khai hỏa” tại Huế

12/02/2018, 17:23

19h tối nay (12/2), trước Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) sẽ diễn ra chương trình thử nghiệm bắn lửa súng thần công.

Hoi- hop- cho- xem- sung- than- cong- khai- hoa- t

Súng thần công đã được lắp đặt trên Kỳ Đài Huế

Chương trình thử nghiệm bắn lửa súng thần công mừng đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra trong khuôn khổ lễ khánh thành Dự án chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài- Huế, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Viettravel tổ chức.

Kỳ Đài nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành Huế (còn gọi là Cột cờ), di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807). Kỳ Đài gồm 2 phần: đài cờ ba tầng cao khoảng 17,5m và cột cờ cao 37m.

Hoi- hop- cho- xem- sung- than- cong- khai- hoa- t

Các khẩu thần công trên Kỳ Đài cũng sẽ được khai hỏa để mang đến khách du lịch cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động của vua Nguyễn thời xưa 

1.000 đèn led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ Đài được thi công theo công nghệ hiện đại để thắp sáng và tạo điểm nhấn độc đáo cho Huế về đêm. Đây là sự kiện quan trọng thuộc chuỗi dự án “Huế - Sáng và Sống” được khởi động từ tháng 9/2017 và sẽ tiếp tục trong các năm tiếp theo trên nhiều lĩnh vực quy hoạch và phát triển không gian văn hóa nghệ thuật.

“Thắp sáng Kỳ Đài Huế” được kỳ vọng sẽ tạo nên một quảng trường văn hóa mỗi đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh. Bên cạnh đó, các khẩu thần công trên Kỳ Đài cũng sẽ được khai hỏa để mang đến khách du lịch cơ hội thưởng ngoạn một trong những hoạt động của vua Nguyễn thời xưa.

Hoi- hop- cho- xem- sung- than- cong- khai- hoa- t

“Thắp sáng Kỳ Đài Huế” được kỳ vọng sẽ tạo nên một quảng trường văn hóa mỗi đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cùng với những bước thăng trầm của Huế, Kỳ Đài còn là một biểu tượng của Cố đô, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Thời Nguyễn, trong tất cả các dịp lễ tiết, chầu mừng, tuần du hay cấp báo, Kỳ Đài đều có hiệu cờ thông báo. Ngày nay, bên cạnh Ngọ Môn- Lầu Ngũ Phụng và các công trình tiêu biểu khác, Kỳ Đài đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cùng với Kinh thành, đây chính là di tích thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan. Chính vì thế, sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.