Giao thông

Hội KHKT Cầu đường cần tiên phong trong phản biện chính sách

20/01/2018, 18:47

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngành GTVT xây dựng chính sách hiệu quả.

DSCF4611

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Lễ kỉ niệm

Hôm nay (20/1), Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam tổ chức kỉ niệm 30 năm xây dựng, phát triển và tổng kết công tác năm 2017.

Chúc mừng Hội KHKT Cầu đường VN, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói: "Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đóng góp vào nhiều dự án lớn. Các chuyên gia của Hội không chỉ góp ý để tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật mà còn giúp Bộ GTVT hình thành những chính sách phù hợp. “KHCN đang phát triển nhanh chóng. Ngành GTVT vẫn chưa kịp đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đất nước. Điển hình như đơn giá định mức vẫn còn lạc hậu; 5 loại hình vận tải còn thiếu sự liên kết, kéo giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. KHCN mới ứng dụng tốt chủ yếu ở lĩnh vực cầu, hầm, cảng, nhiều lĩnh vực khác vẫn trung thành với phương pháp thi công truyền thống”, Bộ trưởng nói.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam phải có kế hoạch hợp tác cụ thể, một chiến lược mang tính định hướng lớn. “Với lợi thế là một tổ chức tập hợp nhiều chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, Hội cần khẳng định vị thế của mình bằng việc tham vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế, chính sách có giá trị thực tiễn cao, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành GTVT”, Bộ trưởng nói.

DSCF4598

Ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường VN báo cáo kết quả hoạt động trên chặng đường 30 năm của Hội

Trước đó, báo cáo hoạt động và phương hướng của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, ông Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch Hội cho biết, thời điểm hiện tại, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam với 95 tổ chức thành viên, số lượng khoảng 10.000 hội viên. Trong công tác tư vấn, phản biện, Hội tham gia vào nhiều công trình giao thông trọng điểm như: cầu Việt Trì, Bến Thủy, Sông Gianh, nút giao Lạch Tray...

DSCF4613

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đại diện lãnh đạo Bộ GTVT trao tặng bức trướng chúc mừng Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Cũng theo ông Ngô Thịnh Đức, năm 2018, Hội sẽ tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ hành nghề cho các hội viên trong lĩnh vực xây dựng; Phối hợp với các trường đại học, đưa các chuyên gia vào đào tạo nhân lực, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới; Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ VN đẩy mạnh nghiên cứu KHCN và chuyển giao công nghệ.

Được biết, Tổng thư ký Hiệp hội đường bộ toàn cầu Piarc đã gửi thư chúc mừng đến Hội KHKT cầu đường VN. Cũng tại lễ kỉ niệm, đại diện Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao tặng bức trướng chúc mừng đến lãnh đạo và toàn thể hội viên Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

DSCF4625

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chụp ảnh lưu niệm cùng các hội viên hội KHKT Cầu đường Việt Nam

DSCF4621

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam trao tặng bằng khen tuyên dương 26 chuyên gia có đóng góp quan trọng cho quá trình nghiên cứu, phát triển ngành GTVT những năm vừa qua

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.