Thế giới

Hôm nay, Bắc Kinh cấm phương tiện khí thải cao vào nội thành

15/02/2017, 10:05
image

Từ hôm nay Trung Quốc sẽ cấm các phương tiện khí thải cao vào khu vực trung tâm nội thành để giảm ô nhiễm.

images1783124_1-0639

Ảnh minh họa.

Từ hôm nay (15/2), Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ cấm các phương tiện khí thải cao vào khu vực trung tâm nội thành để giảm ô nhiễm.

Theo Tân Hoa Xã, các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng không đáp ứng tiêu chuẩn Khí thải Trung Quốc III sẽ không được phép vào khu vực trung tâm nội thành những ngày cuối tuần; Người vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Lo ngại tác động từ màn khói bụi dày đặc đối với môi trường, sức khoẻ và sinh hoạt của người dân địa phương, ngay từ đầu năm 2017, chính quyền thành phố cam kết sẽ thực hiện biện pháp “đặc biệt” để hạn chế khí thải từ ô tô và việc sử dụng than đá.

Bắc Kinh là 1 trong 24 thành phố ra “cảnh báo đỏ” về khói bụi vào cuối năm 2016, do đó Chính phủ bắt buộc phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp về giao thông để hạn chế khí thải.

Khoảng 5,7 triệu ô tô trên đường phố Bắc Kinh chịu trách nhiệm 31% lượng ô nhiễm phân tử do bụi mịn PM2,5 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Ô tô cũng là tác nhân gây ra 80% khí thải C0 trong không khí Trung Quốc.

Ngoài các biện pháp khẩn cấp, Trung Quốc cũng tăng cường các quy định mới theo tiêu chuẩn khí thải “Trung Quốc VI”, yêu cầu tất cả các phương tiện nhẹ phải tuân thủ vào năm 2020. Quy định dựa trên các bộ tiêu chuẩn tại châu Âu và Mỹ. Từ năm nay, toàn bộ xe ô tô mới tại đây phải tuân thủ tiêu chuẩn Trung Quốc VI.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.