Hồ sơ tài liệu

Mỹ - Nauy bay giám sát chung bầu trời Nga

25/05/2015, 11:18

Hôm nay (25/5), Mỹ và Nauy hợp tác thực hiện chuyến bay giám sát chung qua không phận Nga.

Máy bay vận tải tầm trung
Máy bay vận tải tầm trung CN-235 tham gia cuộc giám sát

Thông tin trên do người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu rủi ro hạt nhân Quốc gia Nga - ông Sergei Ryzhkov thông báo. Chuyến bay giám sát trên được thực hiện từ ngày 25-29/5, sử dụng máy bay vận tải tầm trung CN-235 và không được trang bị bất cứ loại vũ khí nào.

Theo ông Ryzhkov: "Chiếc CN-235 được lắp đặt các thiết bị quan sát đạt tiêu chuẩn quốc tế, có sự tham gia của các chuyên gia Nga". Các chuyên gia Nga trên máy bay CN-235 sẽ giám sát việc sử dụng các phương tiện quan sát; đồng thời, các thanh sát viên Mỹ và Nauy tham gia hoạt động phải đảm bảo tuân thủ mọi quy định trong hiệp ước.

Hiệp ước bầu trời mở được ký năm 1992 tại Helsinki và hiện đang áp dụng đối với 34 nước trong đó hầu hết là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga phê chuẩn Hiệp ước này vào ngày 26/5/2001.

Thỏa thuận này cho phép thực hiện một chuyến bay quan sát hàng không bay qua không phận của các nước thành viên nhằm tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động quân sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.