Chính trị

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu công du thăm Nga

16/05/2016, 06:08

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 16-20/5.

8

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 16-20/5.

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Nga từ ngày 16-20/5.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi tuyên thệ nhậm chức ngày 7/4/2016. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nga phát triển sâu rộng và hiệu quả, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đề cao các thành tựu đổi mới và phát triển đất nước.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Năm 2015, Nga đứng thứ 17/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 114 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,961 tỷ USD. Hai nước còn xúc tiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng và năng lượng.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt khoảng 2,2 tỷ USD, riêng quý I/2016 đạt 591 triệu USD. Nga còn là 1 trong 10 thị trường tăng trưởng hàng đầu ở Việt Nam ở lĩnh vực du lịch. Hiện Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư 2,93 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, thương mại… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.