Hơn 100 chiến sĩ diễn tập chữa cháy tại hầm vượt sông Sài Gòn

15/11/2014, 17:24

Chiều 15/11, Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 đã tổ chức diễn tập chữa cháy. Hơn 100 chiến sĩ đã tham gia cuộc diễn tập này.

Lực lượng tham gia diễn tập gồm: Trung tâm Quản lý đường hầm vượt sông Sài Gòn, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1, 2 và các đơn vị liên quan sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng để tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn khu vực tháp thông gió phía Tây.

Theo tình huống giả định vào khoảng 15h30’ ngày 15/11 do chập điện gây cháy tại phòng máy phát điện tầng 1, tháp thông gió phía Tây hầm vượt sông Sài Gòn. Chất cháy chủ yếu là dầu DO, dây điện… Tại thời điểm cháy có 5 cán bộ đang làm việc tại tầng 2. Sau khi xảy ra sự cố chập điện đám cháy nhanh chóng lan ra theo hệ thống đường dây điện khu vực tầng 1.

Ngay lập tức, vụ việc được thông báo đến lực lượng PCCC tại hầm vượt sông Sài Gòn để triển khai chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do có một lượng nhiên liệu trong quá trình sử dụng bị rò rỉ tại khu vực thùng chứa dầu DO nên đám cháy có thể lan ra các phòng xung quanh dẫn đến cháy lớn. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc tích tụ, nhiệt độ đám cháy tăng cao và gây nguy hiểm cho những người làm việc trên tầng 2 của tháp.

Nhận được thông tin cháy xảy ra tại hầm vượt sông Sài Gòn, lực lượng PCCC quận 2 đã huy động 8 xe các loại nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại buổi diễn tập chiều 15/11.

Do chập điện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại máy phát điện tầng 1 sau đó lan nhanh sang các phòng xung quanh.
Do chập điện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại máy phát điện tầng 1 sau đó lan nhanh sang các phòng xung quanh.
Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Hơn 100 chiến sĩ được huy động đến hiện trường để chữa cháy và cứu 5 cán bộ đang làm việc bị mắc kẹt bên trong tháp.
Hơn 100 chiến sĩ được huy động đến hiện trường để chữa cháy và cứu 5 cán bộ đang làm việc bị mắc kẹt bên trong tháp.
Các chiến sĩ được trang bị thiết bị chống khói, hơi độc xông vào hiện trường...
Các chiến sĩ được trang bị thiết bị chống khói, hơi độc xông vào hiện trường...
img
Nhiều xe chữa cháy được huy động tích cực phun nước dập lửa.
Nhiều xe chữa cháy được huy động tích cực phun nước dập lửa.
Một người bị nạn được phát hiện và được đưa ra khỏi tòa tháp.
Một người bị nạn được phát hiện và được đưa ra khỏi tòa tháp.
... và được sơ cấp cứu tại chỗ.
... và được sơ cấp cứu tại chỗ.
img
Sau một thời gian tích cực phun nước ngọn lửa đã được khống chế.
Sau một thời gian tích cực phun nước ngọn lửa đã được khống chế.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.