Hơn 100 người Trung Quốc tới Syria để gia nhập IS?

26/07/2016, 14:35
image

Hơn 100 người dân tộc Uighur, Trung Quốc đang chiến đấu trong đội ngũ của IS.

OJ-AM925_CTERRO_M_20160725001559

Người dân tộc Uighur Trung Quốc bị bắt tại Indonesia vì âm mưu gia nhập IS. Ảnh: WSJ

Một báo cáo mới được đưa ra tiết lộ hiện có hơn 100 công dân Trung Quốc đang chiến đấu “nhân danh” Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Theo Foreign Policy, Viện nghiên cứu New America (Mỹ) đã thu thập được từ các nguồn tin nội bộ Syria về các thông tin cá nhân cơ bản, bao gồm trình độ học vấn, tuổi tác, nguồn gốc và niềm tin tôn giáo của các phần tử IS.

Nghiên cứu của New America và West Point dựa trên bản đăng ký tham gia IS bị rò rỉ bởi một kẻ đào ngũ. Đây là số lượng những người muốn gia nhập tổ chức khủng bố ở Syria thông qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn giữa năm 2013 đến giữa năm 2014. Theo đó, có khoảng 300 người dân tộc Uighur đang chiến đấu với thân phận là chiến binh IS tại cả chiến trường Syria và Iraq.

Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng về những chiến binh quốc tịch Trung Hoa đang tham gia chiến đấu vì nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đáng chú ý, hầu như các chiến binh này đều đến từ Tân Cương – vùng Tây Bắc Trung Quốc và là người dân tộc thiểu số Uighur.

OJ-AM926_CTERRO_16U_20160725043907

Con số thống kê của nghiên cứu West Point. Ảnh: WSJ

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng có rất nhiều chiến binh người Uighur đã kết hôn và đến Syria với con cái của mình vào năm 2014, sau khi bạo lực ở Tân Cương xảy ra dẫn tới chiến dịch đàn áp an ninh căng thẳng tại thời điểm đó. Nhiều người không có ý định quay trở lại Trung Quốc để kích động tinh thần thánh chiến như những gì chính phủ lo sợ.

Tài liệu trên cũng cho thấy “các chiến binh Uighur tham gia IS đang cân nhắc về việc sẽ chiến đấu ngắn hạn hay dài hạn ở đây”.

Đặc biệt, cả hai nghiên cứu đều phát hiện ra rằng những tân binh được đào tạo chủ yếu là người dân trí thấp, là lao động chân tay có tay nghề thấp, từng trải qua các cuộc đàn áp của cảnh sát và tham gia bạo lực chống chính phủ.

Ngoài ra, 118 chiến binh IS người Trung Quốc được phát hiện trong nghiên cứu của New America đều trong độ tuổi từ 10 đến 80, trong đó có 8 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong năm 2015, Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã phát hành một video tuyên truyền cho thấy trẻ em dân tộc Uighur và một người đàn ông 80 tuổi đã tuyên bố gia nhập phong trào Hồi giáo.

Nghiên cứu của West Point công bố hồi tháng 4/2016. Theo đó, có 167 chiến binh Trung Quốc đang tham gia IS. Trong số đó, có 15% -  một con số tương đối lớn đã cam kết sẵn sàng thực hiện các vụ khủng bố tự sát.

Ông Brian Dodwell, người đứng đầu nghiên cứu West Point cho biết, hầu hết những người này đều độc thân hoặc đang trong tình trạng hôn nhân không rõ ràng. Ông cũng cho hay, có khoảng 10 chiến binh đã từng thề trung thành trước nhóm Hồi giáo Turkestan – nhóm phiến quân đã tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ tấn công gần đây ở Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal, đến nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nêu trên. 

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.