Xã hội

Hơn 2.000 tàu thuyền ở Nghệ An neo đậu tránh bão an toàn

17/07/2018, 19:42
image

Để tránh thiệt hại do bão số 3 (SONTINH) gây ra, hơn 2.000 tàu cá ở Nghệ An vào bờ neo đậu an toàn

1_75360

Hơn 2.000 tàu cá ở Nghệ An đã vào bờ neo đậu an toàn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình vừa  suy yếu thì bão số 3 (SONTINH) lại đang di chuyển rất nhanh, tiến thẳng vào Vịnh Bắc Bộ. Vào khoảng 13h chiều 17/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trước tình hình đó, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TTCN) Nghệ An đã có công điện kêu gọi tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển nhanh chóng về nơi trú ẩn để tránh bão. Tính đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có 1.300 tàu cá, TX. Hoàng Mai có hơn 900 tàu thuyền đã vào bến neo đậu an toàn. Ngoài ra, còn 1 tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Long vẫn chưa thể liên lạc được.

Theo thông tin vừa mới cập nhật, trong 3 – 6 giờ tới ở Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cốc Nà 45mm, Con Cuông 30mm, Quỳ Hợp 20mm. Ban PCTT và TTCN Nghệ An cảnh báo người dân chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các huyện miền núi như Cuông, Quỳ Hợp, Thanh Chương và ngập úng vùng trũng thấp.

>>> Xem thêm video: Cận cảnh cơn lũ lịch sử ở Quãng Bình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.