Hạ tầng

Hơn 271 nghìn lượt xe đi trên cao tốc Long Thành dịp lễ 30/4

07/05/2015, 11:23

Trung bình mỗi ngày có trên 38 nghìn lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành.

IMG_7679
Lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ngày càng tăng

Thống kê của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho thấy, những ngày lễ 30/4, 1/5 vừa qua đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) đã phục vụ an toàn hơn 271.512 lượt phương tiện, trung bình gần 38.800 lượt phương tiện/ngày đêm. Trong đó có ngày đạt trên 45.000 lượt phương tiện, tăng gấp 50% so với ngày bình thường.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương – Phó giám đốc VEC E cho biết, dự tính trước lượng phương tiện sẽ tăng đột biến nên VEC E đã chủ động và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với C67, công an quận 2, quận 9, huyện Long Thành, Thống Nhất…

Cũng trong dịp lễ vừa qua trên đường cao tốc HLD ghi nhận xảy ra 3 vụ tai nạn. Cụ thể, vụ thứ nhất vào lúc 14h ngày 29/4 tại Km 48+900 xe ô tô 7 chỗ đã bị nổ lốp dẫn đến mất lái va chạm vào tôn hộ lan làm hư hỏng 2 khoan tôn hộ lan và 2 cục bó vỉa của dải phân cách giữa. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người.

Vụ thứ hai xảy ra khoảng 18h00 ngày 2/5, tại Km 12+600 (ngay trên cầu Long Thành), chiếc xe khách 45 chỗ đã va chạm với 3 chiếc ô tô chạy cùng chiều. Vụ va chạm không xảy ra thương vong những gây kẹt xe hơn 5km và kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ.

Vụ thứ ba là vào ngày 3/5, chiếc ô tô Captiva không thực hiện đúng các quy định khi chuyển làn xe đã cắt mặt chiếc Inova dẫn đến việc rượt đuổi nhau trên đường cao tốc.

Bà Phương cho rằng, tốc độ lưu thông trên đường cao tốc hiện nay đã được nâng tối đa là 120km/h nên các phương tiện cần tuân thủ quy định Luật Giao thông khi lưu thông trên đường cao tốc như: phương tiện phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển làn phải có báo trước, giữ khoảng cách an toàn…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.