Xã hội

Hơn 320 cán bộ, nhân viên điện lực miền Trung hiến "máu hồng"

14/12/2016, 21:39

Ngày 14/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN"

7

Chương trình “Tuần lễ hồng EVN” thu hút  323 cán bộ, đoàn viên thanh niên EVNCPC tình nguyện tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu do EVNCPC phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng tổ chức. Với thông điệp “Món quà ý nghĩa cho cộng đồng”, “Tuần lễ hồng EVN” tại Đà Nẵng thu hút  323 cán bộ, đoàn viên thanh niên EVNCPC tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo.

Theo lãnh đạo EVNCPC thông qua chương trình, đơn vị không chỉ mong muốn thiết thực đóng góp một số lượng máu nhất định cho các bệnh nhân đang cần máu điều trị, mà còn góp phần tuyên truyền thay đổi nhận thức về trách nhiệm xã hội, sẻ chia với cộng đồng.

Được biết, Tuần lễ hồng EVN lần thứ hai diễn ra từ ngày 12 đến 17-12/2016 tại 3 địa điểm chính là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến khoảng 5.000 cán bộ, công nhân viên Tập đoàn trên toàn quốc tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.  

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để đảm bảo an toàn truyền máu của một quốc gia thì số đơn vị máu tiếp nhận được hằng năm phải bằng tối thiểu 2% dân số quốc gia đó. Như vậy nước ta cần tối thiểu 1,9 triệu đơn vị máu/năm. Trong khi đó, Theo Viện Huyết học và truyền máu (HH - TM) Trung ương, từ năm 2007 tới nay, lượng máu dự trữ đều thấp hơn so với nhu cầu. Năm 2015, cả nước ước tính có tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,27% , đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.