Xã hội

Hơn 60 hộ dân bị “bà thủy” rình rập nuốt chửng

25/06/2018, 18:29

Kênh Nước Mặn, sông Cần Giuộc đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng năm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 0,5m.

6011_p4

Hàng trăm hộ dân ở kênh Nước Mặn và sông Cần Giuộc có nguy cơ bị sạt lở xuống sông. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 25/6, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An cho biết, tuyến kênh Nước Mặn đoạn xã Long Hựu, huyện Cần Đước đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng năm sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn nửa mét.

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nguyên nhân sạt lở do ảnh hưởng của dòng chảy và do mật độ phương tiện thủy quá đông lưu thông trên tuyến kênh này. Việc xảy ra sạt lở nguy cơ gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sống ven kênh. UBND tỉnh Long An đã có đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí 200 tỷ đồng xây dựng bờ kè kênh Nước Mặn đoạn xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, huyện Cần Đước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Không chỉ kênh Nước Mặn, sông Cần Giuộc đoạn khu vực ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc cũng đang xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông gây ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ dân sinh sống ven sông; trong đó có đoạn 300m đã bị sạt lở nặng (6 căn nhà trôi xuống sông năm 2012, năm 2017 tiếp tục sạt lở gây thiệt hiện 4 căn). Hiện nay, trong khu vực này có trên 60 hộ có nguy cơ sạt lở tiếp. Do chưa có kinh phí đầu tư xây dựng kè cũng như kinh phí di hỗ trợ di dời dân cư đến nơi an toàn. Trước mắt, UBND các huyện Cần Đước, Cần Giuộc tổ chức cắm biển cảnh báo vùng sạt lở nguy hiểm, thường xuyên thông tin để người dân theo dõi và cảnh giác để kịp thời ứng phó khi xảy ra sạt lở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.