Hạ tầng

Hợp long cầu Cao Lãnh dịp 2/9

20/08/2017, 06:52

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền sẽ hợp long dịp 2/9 để thông xe vào cuối năm nay.

063846-img_0238

Đơn vị thi công nâng đà giáo hợp long cầu Cao Lãnh dịp 2/9 tới

Những ngày qua, các đơn vị thi công cầu Cao Lãnh đang hối hả với những công việc của mình để chuẩn bị hợp long đốt cuối cùng dịp 2/9. Anh Trần Quang Tiến, Phó giám đốc dự án Công ty CP cầu 12, đơn vị thi công cầu Cao Lãnh phía bờ Nam cho biết, hiện nay 16 đốt dầm phía bờ Nam đã hoàn thành, đang chuẩn bị phương tiện cẩu, sà lan để thi công lắp ráp đà giáo 120 tấn chuẩn bị hợp long đốt cuối.

Theo anh Tiến, cái khó hiện nay là việc đưa đà giáo vào vị trí bởi nước lũ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Mặt khác, vị trí của đà giáo nằm giữa dòng sông, nước chảy xiết, tứ phía đều trống không có vật cản nên gió thổi rất mạnh. “Chúng tôi phải tận dụng tối đa về thời tiết, khí hậu và khi con nước bình ổn mới đưa đà giáo ra vị trí, sau đó, dùng cẩn cẩu kéo lên mặt để thi công đốt hợp long vào dịp 2/9 theo kế hoạch, công việc đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị bạn, đặc biệt là đơn vị điều tiết đảm bảo an toàn đường thủy”, anh Tiến chia sẻ.

20170810_102718

Thi công bản mặt cầu Cao Lãnh

Anh Nguyễn Tiến Tường, Phó giám đốc Liên danh nhà thầu CRBC-Vinaconex E&C dự án cầu Cao Lãnh cho biết, tiến độ chung đã đạt trên 95%. Trong đó, sản xuất 374/374 dầm Super T, lao 34/34 nhịp; bản mặt cầu đạt 34/34 nhịp; Hoàn thành 128/128 cáp dây văng, 64/65 đốt đúc hẫng và hợp long nhịp chính… Tất cả các hạng mục còn lại đã hoàn thành chờ ngày hợp long nhịp giữa nối liền 2 bờ Bắc, Nam.

“Để bám sát đúng tiến độ dự án, toàn bộ công trường hiện có 300 người chia thành 2 ca làm việc, chúng tôi phấn đấu đảm bảo tiến độ từng ngày để hoàn thành nối nhịp bờ vui vào cuối năm nay”, anh Tường cho biết.

20170810_111835

Sau khi hoàn thành cầu Cao Lãnh, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc lưu thông, không còn phải chịu cảnh lụy phà như hiện nay.

Dự án cầu Cao Lãnh và đường dẫn hai đầu cầu dài 2,4km với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, do chính phủ Úc viện trợ không hoàn lại. Dự án được khởi công tháng 10/2013, thực hiện trong thời gian 43 tháng. Toàn tuyến có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h, dự kiến họp long nhịp giữa dịp 2/9 và hoàn thành cuối năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.