Hạ tầng

Hợp long cầu vượt sông Trà Lý sau 26 tháng thi công

27/12/2016, 09:38
image

Cầu vượt sông Trà Lý trị giá hơn 500 tỷ đồng sau 26 tháng thi công đã được hợp long thành công.

Untitled5

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh và đại diện lãnh đạo tỉnh, UBND TP Thái Bình, đơn vị thi công làm nghi thức hợp long cầu vượt sông Trà Lý.

Sáng 24/12, Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần 473, Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang đã tổ chức lễ hợp long cầu vượt sông Trà Lý nối tuyến đường vành đai nam Thái Bình với nút giao nắn tuyến và cải tạo thuộc địa bàn phường Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình.

Việc hợp long cây cầu đánh dấu dấu mốc quan trọng để đưa công trình về đích sớm.

Cầu vượt sông Trà Lý nối xã Vũ Đông với phường Hoàng Diệu (Tp. Thái Bình) là một trong những công trình trọng điểm do UBND Thành phố làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần 473 và Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang.

Cầu vượt sông Trà Lý là cầu dây văng đầu tiên tại Thái Bình gồm 7 nhịp có chiều dài 740m, bề rộng mặt cầu 18,5m. Toàn cầu gồm một liên nhịp dầm EXTRADOS 3 nhịp và 4 nhịp dẫn giản đơn SuperT bằng bê - tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư của dự án là 505,6 tỷ đồng.

Untitled

 

Untitled2

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên tặng quà động viên các cán bộ, công nhân viên các đơn vị nhà thầu đang trực tiếp thi công trên công trường.

Cầu vượt sông Trà Lý thuộc Dự án vành đai phía Nam Thành phố, nơi đang triển khai xây dựng Quảng trường Thái Bình, Tượng đài "Bác Hồ với nông dân". Khi công trình hoàn thành sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc độc đáo, điểm nhấn trong không gian đô thị, đồng thời kết nối mạng lưới giao thông phía nam tỉnh với QL10 đi Hải Phòng, Quảng Ninh. Công trình cầu vượt sông Trà Lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung của Tp. Thái Bình đến năm 2030. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức to lớn về chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội với Tp. Thái Bình nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung.

Ông Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Công ty Cổ phần 473 cho biết: Trong quá trình thi công, Công ty gặp không ít khó khăn do địa chất lòng sông phức tạp, đường vận chuyển tập kết vật tư thi công, nguồn vốn bố trí cho công trình hạn chế. Để hóa giải những khó khăn này, các kỹ sư, công nhân trên công trường đã chủ động dùng kinh nghiệm, kết hợp những sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thi công như: linh hoạt tổ chức các mũi thi công, tận dụng phần công trường ven bờ và một phần mặt nước để vận chuyển vật liệu...

Trong suốt quá trình thi công, đơn vị cũng huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đưa vào ứng dụng nhiều công nghệ thi công cầu hiện đại, tiên tiến. Đồng thời, chủ động nguồn tài chính để đảm bảo quá trình thi công công trình được liền mạch. Đến nay, sau gần 26 tháng thi công, công trình đã cơ bản được hoàn thành.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng tập thể cán bộ, công nhân liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn thiết kế. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu đưa công trình về đích trước ngày 19/5/2017 – Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Xem thêm video Tài xế lăng mạ CSGT Nghệ An xin lỗi công khai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.